Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái bị ‘tước’ quyền miễn trừ ĐBQH

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2023, ngày 6/1/2024. (Ảnh: bacgiang.gov.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Ông này sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tối 1/5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát thông cáo về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hôm 26/4.

Tại Nghị quyết 1046 ban hành ngày 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê Bắc Giang, là tiến sĩ kinh tế.

Ông Thái làm cán bộ văn hóa thông tin – thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vào năm 2014, rồi Chủ tịch TP. Bắc Giang từ năm 2019.

Tháng 10/2020, ông Thái trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Thái trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026; từ tháng 7/2021, là đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Diễn biến trên diễn ra trong chưa đầy 20 ngày kể từ khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, vào ngày 15/4.

Tại Bắc Giang, các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang; Đàm Văn Cường, Phó giám đốc và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, cùng bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tới ngày 22/4, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, khi tuyên bố mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An.

Nguyễn Quân

Một phụ nữ đâm 2 người bị thương tại trụ sở công an

Phạm Thị Ngọc Bích bị tạm giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh/Facebook)

Dùng ma túy gây ảo giác, cô gái 30 tuổi từng phải đi chữa trị tại bệnh viện tâm thần, hiện vẫn tiếp tục sử dụng ma túy.

Công an Phường 10, Quận 8 (TP.HCM) ngày 1/5 đang tạm giữ Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1994, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 29/4, Bích bất ngờ xông vào trụ sở Công an Phường 10, Quận 8, cầm dao, la hét, có nhiều biểu hiện bất thường. Bích dùng dao tấn công vài người xung quanh, khiến 2 người bị thương ở cổ và bụng.

Công an Phường 10 đã khống chế, bắt giữ Bích và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra nhanh, Bích dương tính với ma túy, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra hành vi bất thường của Bích là do bị ảo giác khi sử dụng ma túy.

Bích từng gây thương tích cho mẹ và bản thân nhiều lần, đã phải đi chữa trị tại Bệnh viên Tâm thần Trung ương 2. Sau khi hoàn thành đợt chữa trị, Bích đi phụ việc tại các quán ăn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định.

Nguyễn Sơn

Việt Nam xảy ra 104 trận động đất trong 4 tháng đầu năm

Bản đồ tâm chấn động đất. (Ảnh: igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat)

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn Việt Nam xảy ra 104 trận động đất nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Hà Nội.

Ngày 30/4, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết trong tháng 4/2024, cả nước tiếp tục xảy ra 32 trận động đất nhỏ có độ lớn từ 2,5 đến 4,1, tập trung chủ yếu tại tỉnh Kon Tum.

Vào 8h05 ngày 30/4, một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.818 độ vĩ Bắc, 108.287 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km, thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum); cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Huyện Kon Plong được đánh giá là “điểm nóng” thường xuyên xảy ra động đất tại tỉnh Kon Tum. Đây cũng là trận động đất có độ lớn cao nhất trong tháng 4/2024.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, trong số 32 trận động đất xảy ra từ đầu tháng 4 đến nay, có tới 31 trận xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông; 1 trận động đất xảy ra ở khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Các ngày xuất hiện nhiều động đất trong tháng 4 như: ngày 18/4 xảy ra 6 trận; ngày 4/4 xảy ra 4 trận; ngày 15/4 xảy ra 3 trận; ngày 21 và 25/3 xảy ra 3 trận.

Tính từ đầu năm đến nay, trên cả nước xảy ra 104 trận động đất nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang và Hà Nội.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết từ tháng 2/2021 đến nay động đất xuất hiện ở khu vực huyện Kon Plông và có xu hướng gia tăng so với năm 2020 trở về trước.

Theo nhận định của Viện này, động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) có thể mạnh tới 5,5 độ; đồng thời nhận định động đất tại Kon Plông, Kon Tum là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước, tạo áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên.

Các chuyên gia từng đưa ra cảnh báo, nơi đây sẽ còn tiếp tục xảy ra các trận động đất trong thời gian tới, liên quan chặt chẽ đến chu kỳ tích nước của hồ chứa thủy điện.

Bảo Khánh

Related posts